Chủ nhà hàng ép tiếp viên mặc trang phục “thiếu vải” chiều khách

Thứ Năm, 19/11/2015, 14:08
Tại nhà hàng Hải Minh Trúc (trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) đoàn liên ngành phát hiện nhiều tiếp viên trong trang phục thiếu vải ngồi tiếp khách trong phòng karaoke. Khi bị phát hiện, các tiếp viên đều khai bị chủ ép mặc đồ mát mẻ tiếp khách. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý.

Đêm 18, rạng sáng 19/11, Đội 5, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP HCM (PC45) phối hợp với Đoàn 2, Đoàn liên ngành VH-XH TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hai nhà hàng karaoke không phép trên địa bàn quận 1 và quận 5.

Tại nhà hàng Hải Minh Trúc (trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) đoàn liên ngành phát hiện nhiều tiếp viên trong trang phục thiếu vải ngồi tiếp khách trong phòng karaoke. Khi bị phát hiện, các tiếp viên đều khai bị chủ ép mặc đồ mát mẻ tiếp khách. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý.

Hình ảnh trong buổi kiểm tra.

Đến 22h, tại nhà hàng Mimosa Stocking (số 71, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đoàn liên ngành phát hiện nhà hàng hoạt động có nhiều lỗi sai phạm như kinh doanh karaoke không phép, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, vi phạm tác quyền âm nhạc, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Ngoài ra nhà hàng này cũng có nhiều tiếp viên ăn mặc mát mẻ, không nội y ngồi tiếp khách karaoke.

M.Đ.
.
.
.