Chủ mưu trong vụ trộm cắp hơn 100 lượng vàng sa lưới

Thứ Sáu, 28/04/2017, 21:09
Ngày 28-4, Công an Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trọng Hòa kẻ cầm đầu nhóm trộm lấy hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn.

Trước đó vào ngày 6-3, Nguyễn Trọng Hòa (45 tuổi, trú ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng 2 đối tượng đồng bọn thuê xe ô tô du lịch, mang theo công cụ phá khóa chuyên nghiệp, đi dọc tuyến quốc lộ 1A ra miền Trung để trộm cắp tài sản tại những cửa hiệu kinh doanh ven đường.

Khi đến nhà bà Võ Thị Nhiên, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bọn chúng dùng kềm cộng lực cắt rào lưới sắt, trộm cắp xe máy 77X2-9070 để làm phương tiện đến hiệu vàng Kim Khánh phá khóa, trộm cắp hơn 100 lượng vàng 18K. 

Trên đường tẩu thoát về Đồng Nai bọn chúng đã bán một phần số vàng trộm được để lấy 180 triệu đồng tiêu xài và chia nhau. 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại hiệu vàng Kim Khánh.

Sau hơn 20h truy nóng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi can thứ nhất là Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thu giữ hơn 32 lượng vàng. 

Đến ngày 14-4, đối tượng thứ hai là Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú ở ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã sa lưới.

Ngoài hai vụ trộm nêu trên, trước đó vào đêm 17-1, Nguyễn Trọng Hòa cùng đồng bọn đã cắt phá mái tôn cửa hàng điện thoại Thanh Trí ở xã Hoài Thanh, huyện hoài Hoài Nhơn (Bình Định) để đột nhập vào bên trọng trộm cắp 118 điện thoại di động cùng nhiều card điện thoại, tiền mặt có tổng trị giá gần 350 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.