Chốt chặn cuối đường cao tốc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chủ Nhật, 24/01/2016, 16:15
Nhựt là đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (thuốc lá) với số lượng đặc biệt lớn thuộc Chuyên án đấu tranh của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi đường dây này bị lực lượng Công an triệt xóa, Nhựt đã bỏ trốn.

Ngày 24-1-2016, Phòng 3B Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị tổ công tác Phòng 3 Cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ là Trần Minh Nhựt, 39 tuổi, trú tại đường Vòng núi Sam, tổ 2, khóm Vĩnh Phước, TP Châu Đốc, An Giang.

Đối tượng truy nã Trần Minh Nhựt khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu ban đầu của Công an tỉnh Sóc Trăng, Nhựt hành nghề tài xế, đã có hành vi vận chuyển hàng cấm, có Quyết định truy nã đặc biệt số 01 ngày 6-12-2014 của Cơ quan CSĐT Công an, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Qua thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết Trần Minh Nhựt là đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (thuốc lá) với số lượng đặc biệt lớn thuộc Chuyên án đấu tranh của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi đường dây này bị lực lượng Công an triệt xóa, Nhựt đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án.

Trung tuần tháng 1-2016, quá trình rà soát các đối tượng truy nã trên địa bàn và từ thông tin của Công an Sóc Trăng, tổ công tác Phòng 3B Cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành, Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành xác minh đã phát hiện đối tượng Nhựt đang làm tài xế vận chuyển hàng hóa Bắc Nam, đối tượng thường xuyên di chuyển theo xe và không có nơi ở ổn định.

Sau khi nắm được thông tin đối tượng đang làm phụ xe phục cho tài xế xe Container biển số 57L-9989 đang trong hành trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Sài Gòn, trinh sát Phòng 3B Cục Cảnh sát TNTP đã kết hợp Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Đồng Nai, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre Đồng Nai chốt chặn tại khu vực Ngã ba Dầu Giây. Khi trinh sát Phòng 3 phát hiện xe Container biển kiểm soát 57L-9989 đang lưu thông vào đường cao tốc Long Thành – Dầu Dây hướng về TP. Hồ Chí Minh, trinh sát Phòng 3B đã thông báo và phối hợp với lực lượng giao thông thuộc Đội 6, Phòng 10, Cục CSGT Bộ Công an truy đuổi đồng thời phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái – Phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh chốt chặt tại Cát Lái. Để tránh nguy hiểm cho các phương tiện trên đường cao tốc, lực lượng CSGT và trinh sát quyết định chốt chặn, dừng được xe Container nêu trên cuối đường cao tốc.

Qua kiểm tra trên xe, trinh sát phát hiện có đối tượng truy nã Trần Minh Nhựt. Sau đó lực lượng truy bắt đã đưa đối tượng về Công an phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo đúng quy định.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhựt khai nhận, thời gian khoảng từ tháng 8 đến tháng 9-2014, Nhựt được một người đàn ông ở phường Núi Sam, TP  Châu Đốc, tỉnh An Giang thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ Núi Sam, Châu Đốc, An Giang về tỉnh Sóc Trăng bằng xe tải trọng tải từ 750 kg đến 2,5 tấn, mỗi lần vận chuyển dao động từ 25 đến 60 thùng thuốc lá, mỗi thùng 50 cây, mỗi cây 10 gói thuốc lá hiệu Jet, Hero. Giá thuê vận chuyển từ 500 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng. Sau đó khi nghe tin người thuê vận chuyển bị bắt thì Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khoảng cuối năm 2015 Nhựt có  liên lạc với gia đình thì được mẹ cho biết là Nhựt đang bị Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng truy nã. Quá trình trốn nã,Nhựt thường xuyên ăn, ở lưu động dọc đường Bắc Nam để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Hiếu Quỳnh
.
.
.