Chồng chém chết vợ rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, 22/06/2018, 12:06

Xuất phát từ việc mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Tiến đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến chị này tử vong sau đó. Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường.


Ngày 22-6, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Huyền Trang (21 tuổi, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắk Mil). Nghi can ra tay sát hại chị Trang không ai khác là Trần Anh Tiến (26 tuổi, chồng chị Trang).

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng xóm và hai người em ruột của chị Trang phát hiện chị Trang đang bị chồng cầm dao chém nhiều nhát vào người. Khu vực xảy ra vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Chứng kiến cảnh chị gái bị chém nhưng do đối tượng Tiến quá hung hãn, hai em ruột của chị Trang không giám vào can ngăn và bỏ chạy đi kêu cứu, nhờ người thân ra giúp đỡ.

Một lúc sau, bố ruột của chị Trang cùng lực lượng chức năng xã Thuận An có mặt tại hiện trường thì đối tượng Tiến đã bỏ trốn. Chị Trang nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết, vợ chồng chị Trang kết hôn và có với nhau một người con 4 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xuất phát từ chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện Công an huyện cũng đang tổ chức truy bắt, đồng thời kêu gọi đối tượng Tiến ra đầu thú.


Văn Thành
.
.
.