Chồng bị bắt, trốn qua biên giới tham gia đường dây mua bán ma túy “khủng”

Thứ Sáu, 10/06/2016, 13:56
Khi biết chồng bị bắt, Tặng Thị Lời trốn sang Campuchia để thoát thân. Sau đó, Lời thuê nhà ở Biển Hồ, Campuchia sinh sống và đến Casino 7 tầng mở sổ, đổi tiền...

Sáng 10-6, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Tây Ninh (PC52) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Thị Lời (47 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) khi Lời đang lẩn trốn ở khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4-2-2015, Võ Ngọc Hồng điện thoại cho Lời mua 3 triệu đồng ma túy tổng hợp. Lời đưa cho chồng tên Trần Văn Hết và Phan Văn Gấm mang 4 bịch ma túy đến giao cho Hồng. Trong lúc mua bán, các đối tượng bị Công an huyện Tân Châu bắt giữ.

Nghe tin chồng bị bắt, Lời nhanh chóng bỏ trốn. Ngày 13-2, Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 5-5-2015, cơ quan này đã ra quyết định truy nã Lời về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Lời khai nhận, khi biết chồng chị bắt thì đối tượng trốn sang Campuchia để thoát thân. Sau đó, Lời thuê nhà ở Biển Hồ, Campuchia sinh sống và đến Casino 7 tầng mở sổ, đổi tiền.

Tại đây, Lời còn tham gia vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia vào Việt Nam giao lại cho Đặng Hoàng Lam và Nguyễn Văn Phú (người điều phối tại TP Hồ Chí Minh) với tiền công 5 triệu đồng/lần.

Tháng 11-2015, đường dây này đã bị Công an Tây Ninh triệt phá, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin và trên 3 tỷ đồng.

T.Nhung – T.Lực
.
.
.