Chôn sống để khảo chuyện trộm tiền

Thứ Ba, 07/05/2013, 22:32
Nghi một thanh niên 19 tuổi cùng xác trộm tiền, Trung rủ chiến hữu rồi trói chân tay anh này bỏ xuống hố lấp chỉ trừ chân tay và đầu nạn nhân.

Chiều 7/5, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt 5 đối tượng gồm: Phan Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Trung, Vũ Văn Dương, Phan Văn Tiến và Hồ Văn Bòng, tất cả đều trú xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về hành vi đe dọa giết người.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, trước đó, tối 29/4, chỉ vì nghi ngờ anh Bùi Tuấn Anh (19 tuổi), trú thôn Tân Hải, xã Quỳnh Phương ăn trộm tiền của đối tượng Nguyễn Văn Trung, các đối tượng trên đã chở anh Bùi Tuấn Anh ra nghĩa địa thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 xã Quỳnh Phương - Quỳnh Liên, sau đó dùng dây trói chân tay và đào hố rồi bỏ Tuấn Anh xuống hố lấp chỉ trừ chân tay và đầu nạn nhân. Sau khi Bùi Tuấn Anh một mực khẳng định không lấy trộm tiền, chúng mới bới đất thả cho anh về.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã lập hồ sơ xử lý, khởi tố bắt các đối tượng để phục vụ công tác điều tra

Lam Hồng
.
.
.