Chơi Tết hết tiền, 2 thanh niên rủ nhau 'vác' mã tấu đi cướp

Thứ Hai, 26/02/2018, 14:41
Do hết tiền sau khi chơi Tết, Tình và Sang rủ nhau mang hung khí ra bãi biển Lăng Cô để cướp tài sản các đôi tình nhân.

Chiều 26-2, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang (đều 18 tuổi, cùng trú ở tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành vi cướp tài sản.

Theo Cơ quan Công an, khoảng 20h30 tối 24-2, anh Bùi Q. D. (24 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô) và chị Nguyễn Thị T. A. (23 tuổi, trú tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô) dắt nhau ra khu vực bãi biển Lăng Cô để tâm sự thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt cầm theo 2 mã tấu dài khoảng 80cm đến uy hiếp. Hai đối tượng này đã dùng vũ lực đe dọa và yêu cầu đôi tình nhân đưa tiền, nếu không sẽ bị chém.

Hai đối tượng Sang và Tình sau khi bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ.

Quá sợ hãi nên anh D. đã móc túi lấy toàn bộ số tiền 1.260.000 đồng đưa cho 2 đối tượng này. Gây án xong thì 2 tên cướp lên xe máy tẩu thoát.

Hung khí mà 2 đối tượng sử dụng để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Lộc đã triển khai lực lượng xác minh vụ việc và tiến hành điều tra làm rõ, qua đó bắt giữ được Sang và Tình, thu giữ 2 cây mã tấu và toàn bộ số tiền do 2 đối tượng này cướp được.

Qua điều tra, Cơ quan công an làm rõ, trước Tết nguyên đán Mậu Tuất, Sang làm thuê tại TP Đà Nẵng; riêng Tình làm thuê tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi về quê ăn Tết, do túng tiền tiêu xài nên cả 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản.

Mặc dù sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, song nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân nên Công an huyện Phú Lộc đã sớm bắt giữ được 2 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Anh Khoa
.
.
.