Chở ma tuý bằng Dream II giao cho khách vũ trường

Thứ Bảy, 04/04/2009, 15:44
Hằng ngày, bất kể thời gian nào, sau khi nhận điện gọi của khách, Lê Thanh Hiệp đi chiếc xe Dream II đeo BKS 16F8-4172 chở ma tuý giao cho khách quen tại các vũ trường, khách sạn, tụ điểm vui chơi giải trí, CLB, nhà hàng, nhà trọ trên khắp địa bàn TP Hải Phòng.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng nhận được nguồn tin thời gian gần đây, tại khu vực SOUND CLUB, thuộc phường Minh Khai xuất hiện 1 thanh niên thường xuyên đem các loại ma tuý tới bán cho khách vui chơi giải trí.

Kết quả, trinh sát xác định đối tượng khả nghi tên là Lê Thanh Hiệp, 39 tuổi, ĐKNKTT thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương. Hiệp có vợ con ở quê nhưng y thuê phòng trọ số 3/23/32/430, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng ở với 1 phụ nữ và con riêng của mình.

Hằng ngày, bất kể thời gian nào, sau khi nhận điện gọi của khách, Lê Thanh Hiệp đi chiếc xe Dream II đeo BKS 16F8-4172 chở ma tuý giao cho khách quen tại các vũ trường, khách sạn, tụ điểm vui chơi giải trí, CLB, nhà hàng, nhà trọ trên khắp địa bàn TP Hải Phòng.

Thủ đoạn của y là không giấu ma tuý trong người, mà tất cả đều được cài ở võng xe, phòng khi có lực lượng Công an kiểm tra thì dễ dàng phi tang. Khi giao ma tuý cho khách, tên này bao giờ cũng chủ động chọn 1 địa điểm có không gian thoáng đãng, để quan sát và phát hiện mọi động tĩnh, sau đó mới gọi điện cho khách ra lấy.

Đối với các sàn nhảy, cứ khi thành phố lên đèn, các hoạt động trên sàn tới mức sôi động, Hiệp xuất hiện phục vụ yêu cầu của khách. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã lập án đấu tranh.

Theo đó kế hoạch bắt quả tang đối tượng đã được chuẩn bị chu đáo. Hồi 21h30' ngày 28/3, trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần SOUND CLUB, các trinh sát phòng chống ma tuý Công an quận phục kích, chọn thời điểm Lê Thanh Hiệp đang mải gọi ĐTDĐ cho khách đã áp sát bắt gọn y.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 39 điếu thuốc cần sa, 5 viên ma tuý tổng hợp dạng nén màu hồng, 2 gói ma tuý "đá" có trọng lượng 0,67 gam, 15 triệu tiền hàng vừa bán, 1 xe môtô và 2 ĐTDĐ.

Tang vật vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp, lực lượng Công an còn thu được một số ma tuý tổng hợp và cần sa dạng điếu. Đáng chú ý, tại đây còn có 1 bàn cuốn cần sa cùng nhiều dụng cụ và giấy cuốn đã được cắt sẵn cho thấy Lê Thanh Hiệp có biểu hiện thường xuyên gia công ma tuý.

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thanh Hiệp về tội mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án

Q. Phòng
.
.
.