Chở kìm cộng lực đi trộm tài sản của “Tây”

Thứ Ba, 02/04/2013, 22:51
Bị yêu cầu kiểm tra, Hùng và Bình không xuất trình được giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy, tại giá đèo hàng xe máy có 1 kìm cộng lực. Hai đạo chích này chuẩn bị đồ nghề đến khu vực có người nước ngoài ở (tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để trộm cắp…

Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, gồm Nguyễn Viết Hùng (34 tuổi), có 3 tiền án tội trộm cắp và Lê Thanh Bình (32 tuổi), trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh, có 4 tiền án tội trộm cắp.

Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng không  xuất trình được giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy, tại giá đèo hàng xe máy có 1 kìm cộng lực. Các đối tượng khai nhận, chuẩn bị đồ nghề đến khu vực có người nước ngoài ở để trộm cắp.

Trước đó, rạng sáng 27/3, Hùng và đồng bọn đã lấy trộm 1 xe đạp địa hình của anh Eric Albert, quốc tịch Pháp, trú ở phường Quảng An, Tây Hồ

H.T.
.
.
.