Cho khách thuê phòng để... lắc

Thứ Hai, 22/12/2008, 09:22
Nguyễn Thị Hòa là chủ khách sạn Wiena, số 18 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu Phương Lưu I, phường Đông Hải I, quận Hải An, Hải Phòng biết rõ việc khách thuê phòng 303 để tổ chức sử dụng thuốc lắc nhưng vẫn nhắm mắt cho thuê.

Qua nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, hồi 0h30' ngày 19/12, Đội CSĐT tội phạm ma tuý có sự tham gia của Công an phường Đông Hải I tiến hành kiểm tra khách sạn Wiena, số 18 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu Phương Lưu I, phường Đông Hải I, quận Hải An, Hải Phòng.

Kết quả, lực lượng Công an phát hiện tại phòng 403 có 2 đối tượng là Vũ Thành Công, 24 tuổi và Phùng Trọng Nghĩa, 20 tuổi, đăng ký HKTT ở phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng đang trong trạng thái đê mê ma tuý. Tại phòng nghỉ này, lực lượng Công an thu được 10,66 g ketamin (ma tuý "đá").

Cùng thời điểm, tại phòng 303 của khách sạn, 5 đối tượng khác đang mở nhạc lớn để nhảy, lắc. Tại phòng, lực lượng kiểm tra vẫn còn thu được 3 viên ma tuý tổng hợp màu hồng dạng nén chưa sử dụng.

Cơ quan điều tra tiến hành xét nghiệm test thì cả 7 đối tượng trên đều có chỉ báo dương tính ma tuý. Ngay lập tức, chủ khách sạn Wiena là Nguyễn Thị Hoà, 40 tuổi, đăng ký HKTT tại số 6, tổ 44, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng bị cơ quan điều tra triệu tập. Hoà khai nhận, thị đã biết rõ việc khách thuê phòng 303 để tổ chức sử dụng thuốc lắc nhưng vẫn nhắm mắt cho thuê.

Căn cứ hành vi của Hoà và chứng cứ  thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự đối với thị để tiếp tục điều tra về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong khi lực lượng Công an đang khai thác các đối tượng tại khách sạn Wiena thì 2h cùng ngày, 5 thanh niên khác đi taxi đến để thuê phòng nghỉ.

Do nắm chắc tình hình, các trinh sát nhanh chóng phát hiện 2 trong 5 thanh niên trên gồm Vũ Trọng Văn, 20 tuổi, ĐKNKTT số 748 đường Thiên Lôi, khu Trại Lẻ và Phạm Thế Anh, 20 tuổi, đăng ký HKTT số 3/284 khu Hào Khê, thuộc phường Kinh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng đều là đối tượng có lệnh truy nã của Công an quận Lê Chân, Hải Phòng về tội cướp tài sản. Hiện, 2 đối tượng truy nã đã được bàn giao cho Công an quận Lê Chân xử lý

Q.Phòng
.
.
.