Chở hàng lậu gặp CSGT, lái xe bỏ của chạy lấy người

Thứ Bảy, 17/10/2015, 21:40
Gần 1.000 cây thuốc lá ngoại cùng rượu được lèn chặt trong các bao tải. Khi bị kiểm tra lái xe bỏ lại bằng lái rồi lặng lặng chuồn mất.



Khoảng 15h15 phút chiều 17/10, tổ công tác Đội CSGT số 14 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội do Trung tá Vũ Danh Đức làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Pháp Vân-Giải Phóng, phát hiện xe ô tô nghi vấn mang BKS 20L-0907 đi từ đường Ngọc Hồi rẽ về Pháp Vân vào trung tâm thành phố, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô có hàng chục bao tải dứa xanh buộc chặt, nghi ngờ chứa hàng bất hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 14 đồng thời phối hợp với Công an quận Hoàng Mai kiểm tra toàn bộ số bao tải trên xe.
Gần 1.000 cây thuốc lá ngoại được lèn chặt trong các bao tải.
Kết quả kiểm tra cho thấy, bên trong các báo tải dứa có gần 1.000 cây thuốc lá Hero và rượu ngoại. Toàn bộ số hàng trên đều không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Chiếc ô tô chở hàng lậu bị bỏ lại hiện trường.
Tài xế bỏ lại bằng lái rồi lặng lặng chuồn mất.
Rượu ngoại lậu cũng được ém trong các bao tải.

Danh tính lái xe được xác định là Mã Văn Hiệp, (36 tuổi), trú tại TP Thái Nguyên. Lợi dụng lúc tổ công tác tập trung kiểm tra số hàng vi phạm, lái xe Mã Văn Hiệp đã bỏ lại ô tô rồi lẳng lặng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số hàng trên cùng chiếc xe tang vật về Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. 

T.Minh
.
.
.