Chở gỗ lậu còn tông xe Cảnh sát

Thứ Năm, 03/09/2009, 15:19
Vận chuyển gỗ trái phép trên xe nên khi CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Tiến không chấp hành mà bỏ chạy. Bị truy đuổi, Tiến đã lạng lách, chặn đầu rồi đâm vào xe CSGT.
>> Chở hàng quá tải còn hành hung CSGT

Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hấu Lập Tiến, 39 tuổi, trú tại khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 3h50' ngày 17/3, Hấu Lập Tiến điều khiển xe ôtô màu trắng nhãn hiệu Toyota loại 12 chỗ ngồi, BKS 29H - 7418 theo hướng QL1A từ Bắc Giang về Bắc Ninh. Đến địa phận phường Đại Phúc, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường và CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Do trên xe có vận chuyển gỗ trái phép nên Tiến không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy về phía trước.

Đến Km 139 thuộc địa phận phường Võ Cường, Tổ công tác CSGT Công an Bắc Ninh do Trung tá Đặng Văn Thụ làm Tổ trưởng tiếp tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, song Tiến cố tình lao thẳng về phía CSGT và tiếp tục bỏ chạy.

Trung úy Phạm Hoàng Hạnh điều khiển xe ôtô 99A - 2159 đã bật còi, đèn ưu tiên đuổi theo, mặc dù vậy Tiến vẫn cố tình lạng lách, chặn không cho xe của CSGT vượt lên. Đến đoạn cầu vượt khu công nghiệp Tiên Sơn, Trung úy Phạm Hoàng Hạnh điều khiển xe vượt lên trước liền bị xe của Tiến đâm vào bên phải làm vỡ đèn xi nhan.

Đến địa phận thôn Dương Lôi, xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Trung úy Hạnh tiếp tục điều khiển xe vượt lên, ra tín hiệu cho Tiến dừng lại, song đối tượng này vẫn cố tình lái xe bỏ chạy và đâm vào đuôi bên trái xe 99A - 2159 làm hai móc xe dính vào nhau, xe 99A - 2159 mất lái và đổ nghiêng ra đường bị hư hỏng khá nặng.

Trong khi đó, Tiến tiếp tục điều khiển xe ôtô qua thị xã Từ Sơn, đến địa phận thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội để xe tại đây và bỏ về Lạng Sơn. Đến ngày 18/3, Hấu Lập Tiến đến Công an thị xã Từ Sơn để đầu thú.

TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Tiến 30 tháng tù giam. Ngoài ra, Hấu Lập Tiến còn phải bồi thường cho Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh số tiền sửa chữa xe ôtô bị hư hỏng là 46.410.000 đồng

Duy Cảnh
.
.
.