Nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng lĩnh 7 năm tù

Thứ Ba, 02/07/2019, 16:05
Dù đã hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng sau khi chiêu trò "rút ruột" công quỹ đã phát lộ, nhưng hành vi của nữ thủ quỹ đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm tham ô tài sản


Kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm ngày 2-7, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (57 tuổi) nguyên nhân viên văn thư – thủ quỹ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Ninh Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1996 Nguyễn Thị Thu Hà được tuyển dụng làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Ninh Thuận và được phân công đảm trách nhiệm vụ văn thư – thủ quỹ. 

Mỗi ngày, Hà thu lệ phí kiểm định an toàn kỹ thuật và phí sử dụng đường bộ các phương tiện xe cơ giới rồi nộp vào tài khoản của trung tâm tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp – phát triển nông thôn Ninh Thuận. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Thuận.  Ảnh : CTV

Do mưu tính “rút ruột” công quỹ nên trong hai năm 2009-2010, rất nhiều lần Hà không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền lệ phí thu được mỗi ngày, phần còn lại chiếm đoạt để sử dụng cá nhân với tổng số tiền 658 triệu đồng. 

Sau khi vụ việc phát lộ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc xác minh, Hà mới hoàn trả lại toàn bộ số tiền nêu trên. Tuy nhiên hành vi của nữ nhân viên văn thư – thủ quỹ này đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm tham ô tài sản nên phải hầu toà, lãnh án.


Hữu Toàn
.
.
.