Chiếc bì xác rắn chứa 3kg ma túy đá

Thứ Năm, 30/04/2020, 10:10
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Đại đang vận chuyển 3kg ma túy dạng đá được bỏ vào một bì xác rắn màu vàng.


Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ 1 đối tượng thu 3kg ma túy đá.

Từ đầu tháng 2/2020, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện nghiệp vụ Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào đưa vào Nghệ An để tiêu thụ. 

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Đối tượng Ngân Văn Đại (giữa) cùng tang vật.

Vào khoảng 8h ngày 28/4/2020 tại ngã ba ga Yên Lý thuộc địa bàn xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Đại (SN 1975), trú tại Bản Noong, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ gồm 3kg ma túy dạng đá được bỏ vào một bì xác rắn màu vàng, 01 điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

CQCSĐT mở niêm phong lấy mẫu giám định tang vật.

Tại cơ quan CSĐT bước đầu đối tượng Đại khai đã nhận vận chuyển hộ cho một người đàn ông người Lào số ma túy nói trên với giá 15 triệu đồng. Khi vừa đến Quốc lộ 1A thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. 

Mạnh Cường
.
.
.