Hé lộ những chi tiết mới về vụ cướp Ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh

Chủ Nhật, 07/05/2017, 10:33
Kỹ sư 29 tuổi đến chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) tìm mua khẩu súng bắn bi với giá 500.000 đồng mang về thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) và điều nghiên mọi hoạt động của chi nhánh Vietcombank tại địa phương này để gây án khi có thể. Nhà Hưng thuê cách chi nhánh Vietcombank khoảng 400m.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 26-4, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Trà Vinh, phòng giao dịch thị xã Duyên Hải xảy ra vụ cướp có vũ trang.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu tại cuộc họp báo 

Đối tượng cầm một vật giống khẩu súng ngắn đe đoạ, uy hiếp và yêu cầu  nhân viên lấy tiền của ngân hàng bỏ vào hai túi xách rồi lên xe tẩu thoát cùng với số tiền gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm sơ bộ về hiện trường vụ án, đồng thời huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tuần tra, chốt chặn để truy bắt đối tượng nhưng không có kết quả.

Xác định đây là vụ cướp ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn và có tính đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận xã hội. mấy ngày hôm sau, Công an tỉnh phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (C45) và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an) xác lập chuyên án truy xét để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật nhằm sớm làm rõ vụ án.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự khẳng định: Nghi phạm do nợ nần cờ bạc, sợ xã hội đen uy hiếp nên túng quẫn gây án cướp ngân hàng.

Về đặc điểm đối tượng gây án: nghi phạm cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, mặc áo khoác màu đen, phía ngực trái áo có logo trắng, mặc quần Jean màu xanh xám, mang giày xám có nhiều dây buột, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen không gắn biển số.

Qua gần 10 ngày điều tra, bằng các nghiệp vụ, công an tỉnh xác định có 1 đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống với đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án. Vì vậy đã tổ chức cho nhân viên ngân hàng nhận dạng đối tượng, kết quả xác định được đối tượng trên chính là Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh, hiện là kĩ sư đang làm việc tại Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3), là đối tượng có hành vi cướp tài sản tại Vietcombank phòng giao dịch thị xã Duyên Hải.

Ngày 6-5, Cơ quan điều tra ký quyết định bắt khẩn cấp Lê Lâm Hưng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do thua cá độ bóng đá, đã mượn tiền nhiều người không có khả năng chi trả. Khoảng 30 ngày trước khi gây ra vụ án, Hưng lên TP Hồ Chí Minh mua 1 súng bắn bi tại chợ Kim Biên, với giá 500.000 đồng, 1 áo khoác, 1 kính râm màu đen và lấy 1 cuôn băng keo tại nơi làm việc cất giấu tại văn phòng làm việc.

Theo cơ quan điều tra, Lê Lâm Hưng là kỹ sư, có 4 năm làm việc tại Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Hưng nghiện chơi cá độ bóng đá hơn 10 năm qua. Hơn 2 tháng trước, do thua lỗ nặng, Hưng vay nóng bên ngoài số tiền lớn và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. 

Hắn mua súng mang về thị xã Duyên Hải và điều nghiên mọi hoạt động của chi nhánh Vietcombank tại địa phương này khi có thể. Nhà Hưng thuê cách chi nhánh Vietcombank khoảng 400m. Nghi phạm chọn ngân hàng này, bởi thấy Ngân hàng Vietcombank bảo vệ rất lỏng lẻo và ít nhân viên, rất thuận tiện cho việc cướp.

Khoảng 10 giờ ngày 26-4, đối tượng mượn xe Sirius màu đỏ, đen nhân viên làm chung rồi lấy tất cả công cụ đã chuẩn bị sẵn để trên xe đi về nhà. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng rời khỏi nhà, chạy quanh khu vực ngân hàng để khảo sát, sau đó vào khoảng cà phê đến khoảng 16 giờ, đối tượng rời khỏi quán, mua 2 lon bia uống, rồi chạy xe vào con hẻm cách ngân hàng 500 m mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính râm, quấn băng keo vào các ngón tay của bàn tay trái, tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy nhanh đến ngân hàng.

Quang cảnh họp báo. 

Khi đến, đối tượng xuống xe mở nón bảo hiểm để lên yên xe, chìa khoá vẫn còn trong ổ khoá, tay trái cầm 2 túi xách, tay phải lấy khẩu súng từ trong túi xách đi vào phía trong ngân hàng uy hiếp nhân viên bỏ tiền vào 2 túi xách đó. Khi bị uy hiếp, 2 nhân viên lấy tiền USD vào vào 2 túi xách và đưa lại cho Hưng.

Sau khi cướp được tiền, đối tượng yêu cầu tất cả nhân viên vào khu vực phía trong rồi nhanh chóng ra ngoài lên xe tẩu thoát theo hướng về tập thể Ban quản lý dự án, cất tài sản rồi trả xe. Những ngày sau đó, Hưng vẫn đi làm bình thường, ném súng xuống cầu cảng khu nhiệt điện  và xé áo khoác ném phía sau khu tập thể công nhân nhà máy nhiệt điện 1 và sử dụng tiền cướp được đi chuộc xe (xe đã cầm trước đó), trả hết khoản nợ gần 1,6 tỷ đồng, số tiền còn lại cất giấu tại nơi làm việc.

Cơ quan điều tra đã khám xét tại nơi làm việc của Hưng và thu giữ 35.900 USD và 10.000.000 đồng tiền mặt.

Văn Vĩnh
.
.
.