Chỉ khoái trộm "a lô"

Thứ Sáu, 03/01/2014, 09:32
Từ tháng 11/2013 đến nay, Thu và Mỹ đã 3 lần đột nhập các cửa hàng điện thoại di động trộm gần 50 máy điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh; với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Chiều 2/1, Cơ quan CSĐT quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Thu và Trần Văn Mỹ, cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11 đến nay, Thu và Mỹ đã 3 lần đột nhập các cửa hàng điện thoại di động trộm gần 50 máy điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh; với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Chúng khai nhận, thường xuyên đi quan sát trước các cửa hàng theo dõi quy luật hoạt động của nhân viên rồi, sau đó mới dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào lấy tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

L.Khánh
.
.
.