Chết vì lá ngón?

Thứ Sáu, 04/08/2006, 13:22
Không có dấu hiệu bị đánh đập hay sát hại nhưng trong dạ dày của 3 nạn nhân có một số lá cây nghi là lá ngón.

Vào hồi 7h ngày 2/8, Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo tại lán nương thuộc khu vực Hua Nậm Cản, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, có 3 xác người chết chưa rõ nguyên nhân.

Tại nơi xảy ra vụ việc (cách thị xã Mường Lay 12km), Công an thị xã Mường Lay và Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh 3 nạn nhân xấu số là Giàng A Dơ, Sùng Thị Só (cùng 21 tuổi) và Giàng Thị Chua (6 tháng tuổi) có hộ khẩu thường trú tại bản Hua Nậm Cản.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an cho biết: Không có dấu hiệu bị đánh đập hay sát hại nhưng trong dạ dày của các nạn nhân có một số lá cây nghi là lá ngón.

Được biết, hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên có từ 10-15 vụ tự tử bằng lá ngón, trong đó 95% vụ án mạng là bà con đồng bào dân tộc Mông. Đây là hồi chuông cảnh báo hiện tượng tự tử bằng lá ngón rất phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hải Châu
.
.
.