Chém vợ vì bị từ chối “quan hệ”, lãnh 10 năm tù

Thứ Tư, 28/11/2012, 14:11
Bị vợ từ chối “quan hệ” và đòi ly hôn, Lợi tức giận lấy dao chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tật 12% vĩnh viễn.

Chiều 26/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Lợi (26 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) từ 12 năm xuống 10 năm tù về tội “giết người”.

Lợi và chị Đào Thị Bé Năm (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) kết hôn với nhau từ năm 2004 và đã có một con chung. Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn, đầu tháng 4/2012, chị Năm lên TP HCM làm công nhân, còn Lợi ở nhà làm thuê nuôi con.

Ngày 29/4, chị Năm về nhà thăm chồng con. Tối cùng ngày, Lợi đòi vợ cho “quan hệ” nhưng bị chị Năm cự tuyệt và đòi ly hôn. Lợi tức giận xuống nhà sau lấy dao lên đe dọa để vợ sợ mà cho quan hệ. Khi thấy chị Năm không thay đổi ý định, Lợi tức giận dùng dao chém nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương tật 12% vĩnh viễn

H.A.
.
.
.