Chém rời tay vợ do mâu thuẫn nhỏ

Chủ Nhật, 30/11/2008, 18:49
Chửi vợ (chị Nhận) một hồi, Hà cầm con dao vót nan tre chạy lại chém đứt rời bàn tay trái của chị.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án có phụ lục kèm theo cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng về vụ Phạm Văn Hà (43 tuổi, trú tại đội 13, xã Nghĩa Phong, Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định với hành vi cố ý gây thương tích.

Theo bản kết luận điều tra của Công an huyện Nghĩa Hưng, khoảng 7h30’ ngày 30/8/2008, hai vợ chồng Hà và vợ xảy ra mâu thuẫn.

Chị Hà Thị Nhận (vợ của Hà) đang làm cỏ ở vườn phía sau nhà, Hà ngồi vót nan tre ở trước cửa. Hà vừa vót nan vừa chửi vợ: “Không đi tìm việc khác mà làm, ở nhà lấy gì mà ăn”. Chị Nhận nói: “Bây giờ mùa xong rồi, không còn việc gì mà làm…”. Hà chửi vợ nhiều câu nữa. Chị Nhận không làm cỏ nữa mà đi về hè ngồi gần chỗ Hà đang vót nan tre.

Hà lại tiếp tục chửi bới vợ. Chị Nhận chạy ra chỗ cầu ao trước cửa nhà rồi đi ra ngõ đứng. Hà tiếp tục chửi và đe doạ vợ. Sau đó, hắn cầm con dao đang vót nan tre chạy ra chỗ chị Nhận. Chị Nhận bỏ chạy, vừa chạy vừa quay lại nhìn. Hà cầm con dao chém vào tay trái của vợ làm bàn tay chị Nhận đứt rời.

Thấy bàn tay của vợ bị rời ra, Hà đã gọi anh trai là anh Phạm Văn Sơn đem xe máy đến đưa chị Nhận đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình.

Theo kết quả giám định tại bản kết luận giám định số 885 ngày 30/9/2008 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định thì tỷ lệ thương tật của chị Hà Thị Nhận là 50%.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nghĩa Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hà và thu giữ con dao bài mà Hà đã dùng để chém đứt rời bàn tay trái của vợ.

Theo một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghĩa Hưng, hành vi của Hà có thể sẽ phải trả giá bằng 5-15 năm tù giam

Minh Tiến
.
.
.