Nữ bác sĩ bị cướp chém trên đường đi làm

Thứ Tư, 15/11/2017, 17:15
Nữ bác sĩ đi trên đường nội bộ ra xa lộ Hà Nội để đón xe buýt về Đồng Nai làm việc thì bị một đối tượng vung dao chém cướp tài sản. Dù bị thương nhưng nữ bác sĩ cố giữ giỏ xách và hô hoán nên đối tượng phải tháo chạy...

Ngày 15-11, các tổ nghiệp vụ thuộc Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn xảy ra tại con đường nội bộ cạnh xa lộ Hà Nội (phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh) vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là chị T.T.K.A (43 tuổi, ngụ quận 9, bác sĩ tại một phòng khám ở Đồng Nai).

Chị A được điều trị tại bệnh viện
Đoạn đường xảy ra vụ cướp.

Tại giường bệnh chị A cho biết, khoảng 5h30’ cùng ngày chị A đi bộ từ nhà ra xa lộ Hà Nội đón xe buýt lên Đồng Nai làm việc. Khi đang đi trên đường nội bộ thì chị A nghe tiếng xe máy gầm rú phía sau. Từng bị giật tài sản nên chị A đã chạy nhanh lên vỉa hè để tránh. 

Nhưng sau đó, đối tượng đã túm tóc chị A rồi vung dao chém vào cánh tay và hông của chị A để giật chiếc giỏ xách. Dù bị thương nhưng chị A vẫn cố giữ tài sản và hô hoán. Không cướp được giỏ xách đối tượng leo lên xe máy bỏ đi. Chị A được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Anh Thư
.
.
.