Chém chủ quán vì không được ôm bạn gái trong phòng karaoke

Thứ Ba, 29/09/2009, 10:13
Thấy Toản thuê phòng karaoke nhưng không hát mà ôm bạn gái, anh Hải chủ quán yêu cầu Toản ra thanh toán tiền và không cho hát nữa. Tức giận, Toản gọi thêm đồng bọn tới, dùng dao chém anh Hải trọng thương.

Ngày 28/9, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, CQĐT vừa khởi tố Nguyễn Văn Hướng, 18 tuổi; Đào Huy Toản (tức Tiệp), 20 tuổi, trú tại đội 1 (Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Theo Công an huyện Chương Mỹ, một tối giữa tháng 9/2009, Đào Huy Toản cùng bạn gái là Trần Thị L., 18 tuổi, đến quán karaoke của anh Phùng Xuân Hải, 27 tuổi, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để hát. 30 phút sau, thấy phòng của Toản không có tiếng hát vọng ra mà chỉ nghe tiếng nhạc, anh Hải vào kiểm tra thì phát hiện Toản đang ôm bạn gái.

Không bằng lòng với những hành vi không lành mạnh của đôi trai gái, anh Hải yêu cầu Toản ra thanh toán tiền và không cho hát nữa. Sau khi chở bạn gái về nhà, Toản đã rủ Nguyễn Văn Hướng (Dự), 18 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, cùng 3 đối tượng khác đi xe máy xuống quán karaoke tìm anh Hải để trả thù.

Đến nơi, thấy anh Hải đi chơi từ nhà hàng xóm về, Toản, Hướng cùng 3 đối tượng đi cùng xông đến chém tới tấp vào đầu và người anh Hải…

Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ triển khai nhanh lực lượng phối hợp cùng Công an thị trấn Xuân Mai và nhân dân bắt giữ được Hướng, còn Toản và các đối tượng khác lợi dụng đêm tối đã trốn thoát.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 2 dao phớ do các đối tượng vứt lại. Anh Hải được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103,  anh Hải bị thương nặng với nhiều nhát chém ở đầu và tay.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Huy Toản và Nguyễn Văn Hướng, đồng thời yêu cầu các đối tượng tham gia vụ án ra đầu trú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

G.H.
.
.
.