Chê quán nhậu tính tiền "cắt cổ", bị chém tử vong

Thứ Tư, 18/09/2013, 10:06
Khoảng 2h ngày 16/9, tại quán phở của anh Phạm Đức Vương ở đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, TP Ninh Bình (Ninh Bình) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng, khiến anh Trần Văn Thảo, 39 tuổi, trú ở phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Ninh Bình đã huy động lực lượng tổ chức điều tra.

Bước đầu xác định, tối ngày 15/9, gia đình anh Nguyễn Hải Thông, ở phường Bích Đào, TP Ninh Bình có mời bạn bè đi ăn đêm tại quán của anh Vương. Sau khi thanh toán tiền, anh Thông kêu đắt và đề nghị thanh toán lại nên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, anh Thông cùng bạn bè ra về, nhưng đi đến nửa đường, 3 người bạn của anh Thông (gồm các anh Kiểm, Thảo, Sinh) quay lại để "nói cho ra nhẽ". Khi 3 người đến quán thì gặp Vũ Đức Tiến và một số thanh niên khác. Vừa thấy anh Thảo xuống xe thì Tiến và Tuấn xông đến chửi và đe dọa, cùng lúc đó có một đối tượng trong nhóm (chưa rõ tên) lao đến dùng dao chém anh Thảo rách ngực chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, số đối tượng trên đã lên xe taxi bỏ trốn. Cơ quan điều tra hiện đang truy bắt các đối tượng để làm rõ vụ án

Bằng Giang
.
.
.