Cháu trai sát hại chú ruột ra đầu thú

Thứ Hai, 10/04/2017, 19:06
Sau khi gây án 2 ngày, nghi phạm trong vụ giết chú ruột của mình đã ra cơ quan Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu thú.


Ngày 10-4, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Lạt cho biết, đối tượng Đào Vĩnh An (22 tuổi, trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) – nghi phạm sát hại chú ruột của mình là ông Đào Bảo Thoại (43 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 8, TP. Đà Lạt) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Công an TP. Đà Lạt, vào khoảng 19h30 ngày 7-4-2017, ông Thoại ngồi uống rượu cùng anh trai là Đào Sơn Tùng (cha nghi phạm). 

Một lúc sau, Đào Vĩnh An đi làm về và lên phòng thay đồ. Khi nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, An đi xuống và thấy ông Thoại (tay cầm một con dao nhọn, dài khoảng 30 cm) và mẹ mình đang to tiếng. 

Nghi phạm Đào Vĩnh An tại cơ quan điều tra.

An chạy đến giật con dao từ tay ông Thoại, trong lúc 2 bên giằng co thì dao đâm vào người ông Thoại. Thấy vậy, An bỏ chạy lên lầu. Ông Thoại sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu, ngày 8-4 ông Thoại tử vong.

Hiện Công an TP. Đà Lạt đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo pháp luật.

Vy Lê – Diệp Hoàng
.
.
.