Chặt đứt nhiều 'vòi bạch tuộc' ma túy tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 07/03/2015, 14:51
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Cần Thơ đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, phân phối ma túy liên tỉnh.
“Con cá bự” lớn nhất liên quan đến đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Cần Thơ bị lực lượng bắt giữ là Trần Thị Thu Thảo (58 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tang vật thu được là 2 bánh heroin. Để che đậy hành vi, Thảo hoạt động hết sức tinh vi và thiết lập nhiều vệ tinh xung quanh đối phó với cơ quan chức năng.

“Thảo chỉ bán ma túy cho các anh, chị em ruột trong gia đình, chứ tuyệt đối không bán cho người ngoài”, một trinh sát cho biết. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong 9 anh chị em trong gia đình Thảo, có đến 6 người (cả dâu, rể) có tiền án mua bán ma túy. Trong số này, có người đã được tha tù, đang chấp hành án hoặc bỏ trốn. 

Đại tá Lê Văn Lương - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Cần Thơ cho biết: đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, theo dõi di biến động của Thảo và đồng bọn trong một thời gian dài. Chiều 6/2, Ban chuyên án đồng loạt ra quân, bắt quả tang Thảo đang mua 2 bánh ma túy do Đỗ Văn Chi (51 tuổi, ngụ Hà Nội) vận chuyển từ Hà Nội vào bán, với giá tiền 400 triệu đồng ngay tại nhà riêng (thuộc KDC 512, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy).

Một số đối tượng trong vụ án.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra đã bắt giữ Bùi Thị Huệ (55 tuổi, ngụ ngõ 2, Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), người cung cấp ma túy cho Chi mang vào bán cho Thảo. Khi đường dây mua bán ma túy của “trùm Thảo” bị triệt phá, nhiều đối tượng khác tiếp tục “bung vòi bạch tuộc”, mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ.

Tối 25/2, các trinh sát Công an quận Ninh Kiều đã bắt quả tang Lại Tấn Đông, Lý Anh Khoa và Võ Thị Cẩm Nhung (ngụ TP Cần Thơ) khi bán ma túy cho con nghiện tại quán cà phê D.N trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Tang vật thu giữ tại chỗ là gói ma túy đá trọng lượng 0,0786g. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng thu giữ 50 bọc nylon dùng đựng chất ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Tương tự, ngày 1/3, các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma túy bắt quả tang Võ Quốc Đổng (35 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi) đang giao bán ma túy trên đường Hùng Vương, thu 4,7418g ma túy. Cũng giống như Đổng, nguồn hàng tại Cần Thơ bị “cắt đứt”, Lê Bảo Long (38 tuổi, ngụ phường An Cư) lên TP Hồ Chí Minh tìm mua ma túy về bán.

Chiều 2/3, phát hiện Long bán ma túy cho con nghiện tại nhà, các trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra. Phát hiện có lực lượng chức năng, Long cố tiêu hủy số lượng lớn ma túy đang tàng trữ trong nhà nhưng đã bị ngăn lại. Tiến hành khám xét, lực lượng thu giữ 23,434g heroin, 25,161g ma túy đá, 17 ĐTDĐ, 4 laptop, 1 máy tính bảng cùng số tiền 67 triệu đồng. Long khai nhận mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về bán tại nhà cho nhiều con nghiện, kiếm lời. Số tang vật như điện thoại, laptop là do các con nghiện mang đến cầm cố hoặc đổi lấy ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Đại tá Lê Văn Lương cho biết:

Việc triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do Trần Thị Thu Thảo cầm đầu đã chặn đứng nguồn hàng ma túy từ các tỉnh phía Bắc tuồn hàng vào Cần Thơ tiêu thụ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận loại tội phạm này vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục móc nối để buôn bán “cái chết trắng”. Vì vậy, lực lượng chống ma túy vẫn phải luôn trong tư thế chủ động, bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, góp phần gìn giữ tình hình ANTT trên địa bàn TP Cần Thơ.


Văn Vĩnh
.
.
.