Chặn xe vi phạm giao thông, một Trung úy CSGT bị thương nặng

Thứ Bảy, 04/07/2015, 19:22
Khi thấy hai thanh niên chạy xe vi phạm tốc độ, CSGT Công an TP Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe. Bất chấp mệnh lệnh, hai thanh niên này còn đâm thẳng vào CSGT khiến một Trung úy bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Vào khoảng 12h ngày 4/7, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP Hà Tĩnh, gồm 5 chiến sỹ, đang làm nhiệm vụ tại nút đèn đỏ thuộc phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Phát hiện xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh mang BKS 38M1 049.88, trên xe có 2 thanh niên (chưa xác định rõ danh tính), 3 chiến sỹ ra hiệu lệnh dừng xe lại. Khi thấy hiệu lệnh của CSGT, hai nam thanh niên này không dừng lại mà liều lĩnh tông thẳng xe vào lực lượng CSGT.

Trung úy Nguyễn Viết Tuấn nằm bất động trên đường, đang được các chiến sĩ CSGT đưa đi cấp cứu.

Cú tông mạnh, bất ngờ khiến Trung úy Nguyễn Viết Tuấn né không kịp. Bị tông trực diện, Trung úy Tuấn văng ra xa, nằm gục tại chỗ. Hai thanh niên ngồi trên xe máy cũng bị ngã nhào xuống đường, bất động.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung úy Tuấn và 2 nam thanh niên đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Văn Thông
.
.
.