Hai băng giang hồ chuẩn bị mã tấu thanh toán nhau

Thứ Sáu, 29/07/2016, 15:38
Mâu thuẫn với nhau trong một lần chạm mặt tại Vũ trường V18, Chính lửa  “nhóm Hậu Giang” sai đàn em chuẩn bị mã tấu cất trong ôtô chờ trước cửa hòng thanh toán “nhóm Cần Thơ”

Ngày 29-7, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người Phát ngôn Công an TP Cần Thơ cho biết, Đội CSHS đặc nhiệm (PC45) đang khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “xã hội đen”.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 28-7, trước Vũ trường V18 trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, quận Ninh Kiều). Hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí, tụ tập trước vũ trường để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng CSHS đặc nhiệm nhanh chóng triển khai trinh sát, kịp thời ngăn chặn. Phát hiện Cảnh sát, nhiều đối tượng vứt hung khí tháo chạy, nhưng đã bị khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên: Châu Thoại Anh (29 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp), Trần Hữu Thành (21 tuổi), Nguyễn Hữu Chính (Chính lửa, 30 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Trần Trung Thành (24 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Lực lượng tạm giữ ôtô BKS: 95A-01997, 6 cây mã tấu (tự chế) dài khoảng 80cm, sắc bén, nhọn, 2 dao bấm, 1 cây kéo.

Hung khí, mã tấu thu trong xe ôtô của nhóm Chính lửa. 

Lời khai nhận ban đầu, trước đây nhóm của Chính từ Hậu Giang đến Cần Thơ chơi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác tại Cần Thơ trong Vũ trường V18. Đêm 27-7, nhóm của Chính từ Hậu Giang tiếp tục lên Cần Thơ chơi thì phát hiện nhóm Cần Thơ (trong đó, có Trần Trung Thành) đang có mặt tại vũ trường. Chính kêu đàn em đi về hướng xóm chài (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) lấy cây 6 mã tấu, dao bấm để trong bao da dùng để đựng cần câu cá chuẩn bị sẵn.

Số hung khí này được nhóm của Chính cất trong xe ôtô BKS: 95A- 01997, đậu trước cửa vũ trường chuẩn thanh toán nhóm Cần Thơ. Vụ việc chưa kịp xảy ra, xe chở hung khí và nhóm đàn em của Chính CSHS đặc nhiệm ngăn chặn. Lực lượng còn thu giữ trong người Trần Trung Thành con dao bấm, cây kéo dùng đối phó với nhóm của Chính. 

Văn Vĩnh
.
.
.