Cha "lấy" 1 tỷ đồng trong két sắt của vợ chồng con gái

Thứ Ba, 13/06/2017, 14:55
Được nhờ trông nhà, cha vợ mở két sắt lấy khoảng 1 tỷ đồng của vợ chồng con gái rồi gửi tại nhà người thân...

Chiều 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhứt (52 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an: Ngày 10-6, anh Trần Thanh Dũng (37 tuổi, ngụ khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) giao nhà cho cha vợ tên Nguyễn Văn Nhứt trông coi. Nhứt đã lấy trộm tài sản trong két sắt (không có khóa) tại phòng ngủ của vợ chồng anh Dũng gồm: 8,5 lượng vàng 24k; 12,5 lượng vàng 18k; 2 nhẫn bạch kim có gắn hột xoàn trị giá 210 triệu đồng; 1 sợi dây chuyền bạch kim trị giá 65 triệu đồng và 229.600.000 đồng tiền Việt Nam (tổng trị giá tài sản khoảng một tỷ đồng tiền Việt Nam).

Sau đó, Nhứt đem tài sản này đi gửi cho em ruột là Nguyễn Thị Điệp (39 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Khi phát hiện mất tài sản, anh Dũng liền đến cơ quan Công an trình báo. 

Qua đấu tranh, Nhứt đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản như trên. Hiện, Công an TP Châu Đốc đã thu hồi tài sản và hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

N.Minh
.
.
.