Cha ruột đưa con cướp giật ra đầu thú

Thứ Tư, 29/07/2015, 09:55
Biết con ruột cướp giật điện thoại nên ông R đã đi chuộc chiếc điện thoại và mang giao nộp cho Công an phường Lộc Thọ cũng như đưa con đến cơ quan Công an đầu thú.

Sáng 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã tạm giữ đối với Phan Hoài Bảo (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 23/7, trước tiệm Spa My thuộc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Bảo điều khiển xe máy Air blade BKS 79N1-767.81 chở sau Nguyễn Văn H. (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lương) ép sát giật điện thoại hiệu iPhone 6 của chị Wang Wei Fen (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, lưu trú khách sạn Mường Thanh, TP Nha Trang) đang cầm trên tay rồi tăng ga chạy thoát theo hướng đường Trần Phú.

Đến ngày 24/7, Bảo mang điện thoại này đi cầm tại một tiệm cầm đồ được 1.000.000đ. Cùng ngày, ông Phan Văn R. (61 tuổi, cha ruột Bảo) biết sự việc Bảo cướp giật điện thoại nên đã đi chuộc chiếc điện thoại trên và mang giao nộp cho Công an phường Lộc Thọ. Đến ngày 26/7, Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tang vật thu giữ gồm: 2 ĐTDĐ (hiệu iPhone 6 và hiệu Samsung), xe máy Air Blade BKS 79N1-767.81 và 900.000đ.

M.Nguyệt
.
.
.