Cha gây chuyện, 2 con đánh người tử vong

Thứ Hai, 18/07/2011, 18:35

Ngày 16/7, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Bắc, 29 tuổi và Nguyễn Tân Biên (em trai Bắc, 20 tuổi, cả hai cùng ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/7, sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, cha ruột của Bắc và Biên) kể về việc bị ông Nguyễn Đăng Vụ (49 tuổi, ngụ cùng thôn) đánh bị thương nên Bắc và Biên tìm đến nhà ông Vụ với ý định "trả thù cho cha". Thấy anh em Bắc xuất hiện, ông Vụ liền chạy vào nhà lấy 1 con dao rựa cầm đuổi đánh 2 anh em Bắc.

Trong lúc Biên và ông Vụ đánh nhau, thì Bắc  chạy đến đánh vào đầu làm ông Vụ bị ngất xỉu. Tiếp đó, Biên cũng xông vào đánh liên tiếp vào người ông Vụ cho tới khi phát hiện ông Vụ không còn cử động nữa thì hai anh em mới dừng lại.

Tuy sau đó ông Vụ được hai anh em đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã tử vong ngay khi tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Ngay sau đó một ngày, Bắc và Biên đã đến Công an huyện Bù Đốp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Hoàng Phong
.
.
.