AN GIANG:

Cha để lại lá thư tuyệt mệnh rồi tử vong cùng 2 con

Chủ Nhật, 05/06/2016, 15:34
Để lại lá thư tuyệt mệnh, nhiều khả năng anh Bình đã sát hại hai con của mình rồi treo cổ tự tử. 

Chiều 5-6, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an An Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 cha con tử vong ở ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên (An Giang) vào sáng ngày hôm nay. 

Lúc 9 giờ sáng ngày 5-6, Công an xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên (An Giang), nhận tin báo, tại Tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cha con tử vong.

Công an An Giang đang khám nghiệm trường vụ án mạng tại xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Long Xuyên, các ngành chức năng tỉnh An Giang tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 nạn nhân. 

Các nạn nhân là Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) là chủ một chửa hàng VLXD trên đại bàn, cùng hai con là Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) bị tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án 

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, giữa vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bình và chị Nguyễn Lê Thúy Hồng (32 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Anh Bình nghi ngờ chị Hồng có người đàn ông khác. 

Trước sự ghen tuông mù quáng, khả năng anh Bình đã sát hại hai con của mình rồi treo cổ tự tử. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng Công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do Bình để lại trước khi chết.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được Công an tích cực phối hợp điều tra làm rõ.

VĂN ĐỨC - T.TẦM
.
.
.