Cầm đồ bằng iPhone “dỏm” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ Ba, 15/04/2014, 15:58
Chiều 15/4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là: Ngô Thanh Tuấn, Ngô Tấn Thạnh, Ngô Tuấn Thanh, Trần Thái Ngân, Lê Văn Bườm, Bùi Trung Hiếu, Lê Hồng Lạc, Nguyễn Văn Tân, Bùi Quang Hà, Nguyễn Văn Lý, Đặng Hữu Di, Phan Hữu Phước, Hồ Văn Hòa (Ngọ), Lê Văn Hòa (Tèo), Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Trần Văn Chẩn, Nguyễn Văn Thông, Võ Thanh Phong, Huỳnh Văn Thương, Phan Thanh Đang và Lê Công Nghiệp/

Theo nội dung cáo trạng: Thủ đoạn của nhóm này là đến các tiệm cầm đồ giả vờ thế chấp điện thoại iPhone với lý do thua cá độ để lấy số tiền lớn (từ 5-8 triệu đồng/điện thoại).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau đó, chúng dùng thủ đoạn đánh tráo iPhone thật bằng iPhone nhái của Trung Quốc (giá 800.000-1.000.000 đồng/cái) để chiếm đoạt số tiền cầm cố.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Gò Dầu và Trảng Bàng. Ngoài ra, Hòa, Di, Tuấn, Bườm, Nam, Tân, Thông, Chẩn và Thương cùng một số đối tượng khác còn thực hiện hành vi lừa đảo trên các địa bàn các huyện Bến Lức, tỉnh Long An, huyện An Minh và thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang

T.Trang - C.B.
.
.
.