Câu trộm cá, mang dao, gậy giải quyết mâu thuẫn

Thứ Tư, 03/08/2016, 18:02
Ngày 3-8, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ xô xát, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng tại ngõ 137, đường Nguyễn Văn Cừ, phố vạn Xuân 1, phường Thanh Bình (TP Ninh Bình).

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 2h sáng 2-8, Đặng Thanh Tùng (18 tuổi), trú tại phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình); Dương Văn Vinh (21 tuổi), trú tại phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình (TP Ninh Bình) và một thanh niên tên Thắng (nhà ở TP Tam Điệp) đi câu trộm cá tại ao của gia đình Mai Xuân Sỹ (46 tuổi), trú tại phố Vạn Xuân 1. Phát hiện nhóm thanh niên, Sỹ ra túm cổ áo tát Tùng, dùng bản dao mang theo đánh vào ngực Tùng nên nhóm thanh niên bỏ chạy...

Nhóm thanh niên tại cơ quan Công an

Khoảng 9h cùng ngày, tại nhà Dương Văn Vinh (đối diện với nhà  Sỹ) có: Đặng Thanh Tùng; Dương Văn Vinh; Nguyễn Văn Nam (18 tuổi); Lê Tuấn Thành (17 tuổi); Nguyễn Quang Hưng; Ngô Văn Quang; Phạm Văn Định; Đỗ Tiến Anh; Phạm Thị Thùy Linh và nhóm học sinh lớp 8 và 10 gồm: Lê Việt Dũng; Lê Xuân Lâm; Đinh Thị Huyền Trang  đến chơi. Vào thời điểm này, Đặng Thanh Tùng rủ mọi người đi câu cá tại ao của Mai Xuân Sỹ, tuy nhiên chỉ  có Vinh, Tùng, Nam, Tiến Anh đồng ý.

 
Cơ quan Công an thu giữ dao, gậy tại hiện trường.

Khi Tùng và nhóm bạn đang câu cá thì bị bà Nguyễn Thị Thúy (vợ của Sỹ) ra nói không được câu nhưng nhóm của Tùng vẫn câu cá. Bực tức vì nhóm thanh niên khó bảo,  Sỹ cùng con trai là Mai Xuân Sơn yêu cầu ra khỏi ao của gia đình. Tùng cãi nhau với  Sỹ, đồng thời  dùng tay đấm vào mặt…

Thấy bố bị đánh, Sơn rút dao chém vào mu bàn tay trái của Tùng. Sau đó, Tùng lấy dùi cui điện mang theo từ trước gí vào người Sơn, hai bên giằng co thì Tùng làm rơi dùi cui điện xuống đất. Lúc này, số bạn còn lại của Tùng đang đứng ở của nhà Vinh thấy vậy kéo ra xem.

Về phía Mai Xuân Sỹ chạy đến xe máy của mình lấy 1 con dao, Sơn lấy thêm 1 con dao nữa đuổi theo nhóm Tùng đang ở nhà Vinh. Khi thấy hai người này đến, Nguyễn Văn Nam; Đỗ Tiến Anh; Đặng Thanh Tùng; Phạm Văn Định đã dùng vỏ chai bia Hà Nội ở nhà Vinh ném… Sỹ và con trai cũng nhặt vỏ chai bia ném lại.

Nhóm của Tùng gồm: Ngô Văn Quang, Lê Tuấn Thành, Lê Việt Dũng, Lê Xuân Lâm và Phạm Văn Định chạy vào phía bếp của nhà Vinh mỗi người cầm theo 1 con dao, còn Nguyễn Văn Nam cầm 1 gậy để chuẩn bị khẩu chiến.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Bình và Công an TP Ninh Bình nhanh chóng đến hiện trường, nhóm người này giải tán. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 11 con dao bằng sắt; 1 dùi cui điện màu đen; 1 gậy sắt.

Minh Hiền
.
.
.