Cặp vợ chồng thuê 12 xe ôtô rồi đem cầm cố

Thứ Sáu, 06/04/2012, 17:48

Ngày 5/4, Công an quận Tân Phú, TP HCM tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (32 tuổi, quê quán Đồng Tháp) và Phùng Tú Anh (28 tuổi, ngụ Tân Phú, vợ Khôi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật mà cặp vợ chồng này lừa đảo chiếm đoạt là 12 xe ôtô của DNTN Trúc Đào (số 26 An Dương Vương, phường 16, quận 8).

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/12/2010 Phùng Tú Anh đến DNTN Trúc Đào (chuyên kinh doanh cho thuê xe ôtô tự lái) do hai vợ chồng anh Lâm Văn Hoàng (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (35 tuổi) làm chủ thuê một xe ôtô 4 chỗ hiệu KIA BKS 56S-5035 với thời hạn một tháng.

Ngày 16/1, Tú Anh đến trả tiền thuê xe và đề nghị hai vợ chồng chị Hạnh tiếp tục cho thuê chiếc xe trên để Tú Anh cho thuê lại hưởng tiền chênh lệch. Nhiều lần như vậy, Tú Anh trả tiền thuê xe rất sòng phẳng đúng hạn nên vợ chồng chị Hạnh tin tưởng. Và từ tháng 6/2011 đến tháng 1/2012, vợ chồng chị Hạnh đã lần lượt giao thêm 11 xe ôtô khác (bao gồm 5 xe KIA 4 chỗ, 2 xe Daewoo 4 chỗ, 2 xe Toyota 7 chỗ, 1 xe Ford 7 chỗ và 1 Honda Civic 4 chỗ) cho vợ chồng Tú Anh mà không cần hợp đồng cho thuê. 

Tang vật được thu hồi tại Công an quận Tân Phú.

Mỗi lần có nhu cầu thuê xe, Tú Anh không trực tiếp đến lấy mà gọi điện cho chị Hạnh sau đó chị Hạnh sai tài xế điều khiển xe đến số 172/48 Lê Trúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú giao cho Tú Anh.

Nhưng đến tháng 8/2011 đến tháng 2/2012 Tú Anh liên tiếp chậm trễ trả tiền thuê xe cho DNTN Trúc Đào với số tiền lên đến 800 triệu đồng, chị Hạnh yêu cầu Tú Anh trả lại 12 xe ôtô nhưng chị Hạnh chỉ nhận lại những lời hẹn.

Một thời gian sau, vợ chồng Tú Anh mới cho vợ chồng chị Hạnh biết đã đem 12 xe ôtô của vợ chồng chị Hạnh đi cầm với số tiền 2 tỷ 700 triệu đồng. Ngày 4/4, Công an quận Tân Phú tiến hành thu hồi 12 xe ôtô và tạm giữ vợ chồng Tú Anh để điều tra làm rõ

Minh Đức
.
.
.