Cặp vợ chồng nghiện ‘xé lẻ’ ma túy bán kiếm lời

Thứ Tư, 16/12/2015, 13:40
Tuấn và Thùy là 2 con nghiện sống với nhau như vợ chồng. Sau khi mua ma túy về sử dụng, cả 2 rủ nhau xé lẻ bán để kiếm lời.


Ngày 16-12, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên toà xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Tuấn (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) 8 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Thùy (21 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) 7 năm tù cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, Tuấn và Thùy sống với nhau như vợ chồng. Sau nhiều năm chung sống, cả 2 về ở nhà mẹ ruột của Thuỳ tại xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình).

Cùng nghiện ma tuý, Tuấn và Thùy mua về sử dụng và chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Sáng 5-7, cả 2 đang bán ma tuý thì bị bắt giữ. Cả 2 thừa nhận đã 13 lần bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính nhiều triệu đồng.

Bản thân Tuấn có 1 tiền án, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản, chưa được xoá án tích.

Hoàng Việt
.
.
.