Trộm gia súc xẻ thịt bán

Thứ Năm, 22/01/2015, 13:54
Lợi dụng sơ hở của người dân, nhóm đối tượng này đã bàn bạc đi trộm cắp gia súc trên địa bàn huyện. Số gia súc trộm cắp chủ yếu là ngựa. Sau đó mổ thịt, lấy đùi, vứt bỏ toàn bộ số nội tạng rồi chia nhau đi bán…
Ngày 21/1/2015,  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ  4 trong 6 đối tượng gây liên tiếp 7 vụ trộm cắp gia súc trên địa bàn huyện Bát Xát.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra nhóm đối tượng gồm: Phàng A Xóa  (38 tuổi), trú tại thôn Nậm Pẻn – xã Sàng Ma Sáo ; Cử A Giấy (42 tuổi) trú tại thôn Bản Phố - xã Dền Thàng; Vàng Văn Tiến (45 tuổi) trú tại thôn Cóc Ngó – xã Mường Hum; Vàng Văn Mằn (25 tuổi) trú tại thôn Piềng Láo – xã Mường Hum. Còn 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn là : Lý Văn Chương () trú tại thôn Piềng Láo – xã Mường Hum và Vùi Thị Kím (43 tuổi) trú tại thôn Cóc Ngó – xã Mường Hum – huyện Bát Xát.

Các đối tượng trộm cắp gia súc bị bắt.

Theo lời khai của các đối tượng, lợi dụng sơ hở của người dân địa phương, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2014 đến cuối tháng 1/2015 nhóm đối tượng này đã bàn bạc, gây ra 7 vụ trộm cắp gia súc trên địa bàn huyện. Số gia súc mà nhóm đối tượng trộm cắp được chủ yếu là ngựa. Sau khi trộm cắp nhóm đối tượng mổ thịt, lấy đùi và vứt bỏ toàn bộ số nội tạng rồi chia nhau đi bán tại một số thôn, xã trên địa bàn huyện, số tiền bán được chia đều cho mỗi đối tượng trong nhóm.

Sau khi nhận được tin báo của người dân về tình hình trộm cắp gia súc trên địa bàn huyện , bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Bát Xát đã bắt 4 đối tượng trộm cắp gia súc trên địa bàn.

Hiện Công an huyện Bát Xát đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Thanh Tuấn – Trung Hiếu
.
.
.