Thêm một vụ án ma túy bị hủy để giám định lại hàm lượng

Thứ Sáu, 06/02/2015, 16:14
Hôm nay, 6/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án xét xử Dinh Jason (42 tuổi, Việt kiều Mỹ) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” để giám định lại hàm lượng heroin như nhiều bản án ma túy đã bị hủy trước đó.

Trước đó, xử sơ thẩm, Dinh Jason đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội danh trên.

Theo nội dung vụ án: chiều 12/6/2013, trong lúc làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ TP.HCM đi Úc, Đội thủ tục hành lý xuất khẩu- Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay phối hợp Đội An ninh soi chiếu phát hiện hành khách Dinh Jason giấu 3 gói nilon chứa heroin, cân nặng hơn 1kg trong 3 chiếc quần lót đang mặc trên người.

Bị cáo Dinh Jason sau phiên xử.

Toàn bộ số ma túy nói trên, Dinh Jason khai vận chuyển thuê từ VN sang Úc cho một đối tượng tên Maico, người gốc Trung Đông đang sống ở Mỹ với tiền công 30.000 USD. Vì đang nợ đối tượng này 20.000 USD tiền thua bài nên Dinh Jason đồng ý.

Dinh Jason đang định cư ở Mỹ và mới về thăm VN vào ngày 7/6/2013.

A.Huy
.
.
.