TPHCM: Cướp tài sản người nước ngoài đến vụ thứ 2 thì bị bắt

Thứ Tư, 03/06/2015, 14:54
2 đối tượng điều khiển xe gắn máy áp sát chị Jennifer Stainton (19 tuổi, quốc tịch Anh) rồi giật chiếc túi đang đeo trên người chị và bỏ chạy thì bị Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi.
Khoảng 0h30 ngày 3/6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận 1 tiến hành tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn thì phát hiện trước nhà 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy biển số 52T5-9297 đang áp sát chị Jennifer Stainton (19 tuổi, quốc tịch Anh). Đối tượng ngồi sau giơ tay giật  chiếc túi đang đeo trên người chị Jennifer Stainton rồi cả 2 rồ ga bỏ chạy, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức truy đuổi.
2 đối tượng.

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường khi đến giao lộ Cô Giang-Hồ Hảo Hớn, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm vượt lên ép ngã xe 2 đối tượng. Đối tượng ngồi sau cầm tài sản chạy bộ bỏ trốn nhưng bị các chiến sĩ hình sự truy đuổi bắt gọn, đối tượng cầm lái cũng bị khống chế tại chỗ.

Tại CQĐT, 2 đối tượng khai tên Lê Văn Sỹ (16 tuổi, đối tượng trực tiếp giật tài sản)  và Lê Hoàng Ngọc Thảo (21 tuổi), cùng ngụ chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Tang vật thu giữ là túi xách bên trong có 1 iphone 4S, thẻ visa cùng một số tiền mặt.

Tang vật.

2 đối tượng khai vừa cướp một chiếc điện thoại của một du khách nước ngoài tại khu phố tây 30 phút trước và quay trở lại đây tiếp tục thực hiện hành vi với một du khách khác thì bị bắt.

M.Đ.
.
.
.