Cảnh sát bắt 2 đối tượng trộm xe khắp Hà Nội nhờ thiết bị định vị

Thứ Hai, 23/02/2015, 16:14
Ngày 23/2, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Hoàng Huy Công (39 tuổi), trú tại phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội); Nguyễn Thế Quân (40 tuổi), trú tại C1, phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 2, chị Đỗ Hồng Phượng, trú tại phường Bưởi (Tây Hồ) đến cơ quan Công an trình báo về việc, chị Phượng để xe máy Honda Wave anpha, BKS: 30F5 – 2969 trước cửa nhà nhưng đã “không cánh mà bay”.

Thông qua lời khai bị hại và từ thiết bị định vị được chủ nhân gắn trên xe máy, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng điều tra, xác định tài sản trên đang xuất hiện tại C1, phường Trung Tự (Đống Đa).

Vào thời điểm này, Công và Quân đều đang có mặt ở trong phòng, thấy Công an các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe máy của chị Phượng và 1 BKS 29X6-0476 cùng 1 xe máy nhãn hiệu Excel.

Đối tượng Hoàng Huy Công và Nguyễn Thế Quân

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Công và Quân thường lang thang qua các con phố, thấy xe máy để sở hở là dùng vam phá khóa tự chế để trộm cắp. Bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Được biết, 2 đối tượng này đều nghiện ma túy, Công có 2 tiền án về tội môi giới mại dâm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Quân có 3 tiền án về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái pháp chất ma túy; 3 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy...

M.Hiền
.
.
.