2 anh em cùng đồng bọn trộm 26 xe máy tại Lào Cai

Thứ Sáu, 06/02/2015, 19:05
Ngày 6/2, Công an TP Lào Cai cho biết, đơn vị đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra 26 vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn và SaPa.

Các đối tượng gồm 2 anh em: Lương Văn Hải (20 tuổi) và Lương Văn Tuyến (19 tuổi) cùng trú tại thôn Trung Tâm, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn và Lự Văn Viết (20 tuổi), Lự Văn Lịch (26 tuổi), Trịnh Văn Cường cùng trú tại xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn và Hoàng Văn Kiên (22 tuổi).

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 13 xe máy trên địa bàn thành phố và 7 xe máy tại huyện Văn Bàn, đây là số tài sản do nhóm đối tượng này đã trộm cắp và bán cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhóm đối tượng trộm cắp tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai nhóm đối tượng khai nhận: Từ cuối năm 2013 đến tháng 11/2014, nhóm đối tượng đã lấy cắp được 26 xe gắn máy. Sau khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng đã thay đổi biển số xe rồi chia nhau mang đi bán tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trung Hiếu – Thanh Tuấn
.
.
.