Dùng súng tự chế ‘hộ tống’ gỗ lậu về xuôi

Thứ Sáu, 08/05/2015, 22:47
Chiều 8/5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nhóm 11 đối tượng dùng súng tự chế vận chuyển khối lượng lớn gỗ trái phép vừa bị bắt giữ tại thôn Mu Nú, xã Hương Nguyên (huyện A Lưới).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 7/5, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp với BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện 3 đối tượng gồm: Hoàng Xuân (37 tuổi), Trần Văn Lâm (28 tuổi) và Trần Văn (23 tuổi), đều trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-  Huế cùng 8 đối tượng khác đến từ huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) dùng 2 súng tự chế để vận chuyển 4,5m³ gỗ Kiền trái phép (ước tính trị giá khoảng 110 triệu đồng) trên đường về xuôi tiêu thụ nên bao vây bắt giữ.

Các đối tượng và số gỗ Kiền bị lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ.
Một đối tượng trong nhóm vận chuyển gỗ và 2 cây súng tự chế.

Tại hiện trường, ngoài 2 khẩu súng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều viên đạn và 1 ghe máy dùng vận chuyển gỗ.

Các đối tượng trên khai nhận, vận chuyển số gỗ về xuôi để bán cho các đầu nậu.

Anh Khoa
.
.
.