Dùng hàng chục sim rác để buôn ma túy vẫn không thoát

Thứ Năm, 10/09/2015, 13:22
Nguyễn Minh Sang tức “Đái Dầm” khai nhận, mỗi ngày thường xuyên thay đổi hàng chục sim điện thoại để mua bán may túy.

Sáng 10/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Minh Sang (21 tuổi, tức “Đái Dầm”, ngụ ở phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh: Sang cùng tang vật.

Trước đó, lúc 18h ngày 8/9, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa tiến hành mật phục tại căn nhà thuộc khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa) do Sang làm chủ. Đây là nơi trung chuyển, mua bán ma túy của nhiều con nghiện trên địa bàn.

Khi đối tượng tên P. đến mua bịch nilon hàn kín, bên trong có chứa ma túy giá 500.000đ của Sang thì bị trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nhà ở của “đại lý” ma túy này, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 2 bịch nilon chứa ma túy khác.

Các anh cũng bất ngờ khi thu giữ hàng chục điện thoại di động mà đối tượng dụng giao dịch với con nghiện.

Sang khai nhận, mỗi ngày thường xuyên thay đổi hàng chục sim điện thoại để mua bán may túy.

Đ.Mừng
.
.
.