Dụ cháu bé vào nhà mua vé số rồi giở trò đồi bại

Thứ Hai, 02/02/2015, 19:25
Ngày 2/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án bị cáo Tăng Long (63 tuổi, ngụ TP Sa Đéc, Đồng Tháp) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, cháu N.M.T. (13 tuổi) cùng cha mẹ từ Bạc Liêu lên TP Sa Đéc tạm trú, sống bằng nghề bán vé số. Trong thời gian bán vé số ở đây, cháu T có quen biết với Tăng Long do y thỉnh thoàng có gọi vào nhà để mua vé số.

Trưa ngày 27/5/2014, Long đang quét nhà thì cháu T. đi bán vé số ngang qua nên Long vẫy tay gọi cháu T. vào nhà rồi khép cửa lại. Sau đó, Long nắm tay kéo cháu T. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Trước khi để cháu T. đi, Long mua cháu T. 6 tờ vé số trả 60.000 đồng rồi cho thêm cháu T. 50.000 đồng để cháu không nói cho ai nghe. Sau khi ra khỏi nhà Long, cháu T. tiếp tục đi bán vé số.

Bị cáo Long tại phiên xử.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, hay tin con gái vào nhà Long bán vé số hơi lâu nên mẹ cháu T. nghi ngờ gọi điện cho con gái về. Khi gặp T., nghe con gái thuật lại chuyện, mẹ T. đã đưa con ra Công an tố giác.

Quá trình điều tra, Long thừa nhận trước đó đã nhiều lần dụ dỗ cháu T. vào nhà mua vé số rồi thực hiện hành vi đồi bại.

H.Anh
.
.
.