Đột nhập vào công ty trộm cắp, bảo vệ và công nhân cùng lãnh án

Thứ Năm, 12/03/2015, 19:10
Quá trình làm việc, Thân và Còn biết công ty có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cấu kết với các đối tượng bên ngoài trộm tài sản. Sang dùng ghe máy chở Còn cùng đồng bọn đột nhập vào công ty. Vào được công ty, Còn dùng kéo cắt sắt cắt ổ khóa lấy trộm 4 máy bắn ốc hơi đồng thời chỉ dẫn cho đồng bọn lấy trộm nhiều tài sản khác…

Hôm nay 12/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ quận 7) 30 tháng tù, Nguyễn Văn Mười (27 tuổi, ngụ quận 7) 2 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Mười.
Bị cáo Sang sau phiên xử.

Riêng kháng cáo của bị cáo Lê Huỳnh Đức (19 tuổi, ngụ quận 7), HĐXX chấp nhận nên giảm án xuống còn 1 năm tù (sơ thẩm 18 tháng tù).

Tham gia vụ án với vai trò chủ mưu, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Phước Còn (51 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 7) 3 năm tù và 3 đồng phạm còn lại từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Văn Thân (47 tuổi, lãnh 30 tháng tù trong vụ án này) là bảo vệ, còn Nguyễn Phước Còn từng là công nhân sản xuất cọc bê tông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông H.L. (trụ sở đặt tại quận 7, TP HCM).

Quá trình làm việc tại đây, Thân và Còn biết công ty có nhiều tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định cấu kết với các đối tượng bên ngoài trộm tài sản.

Sau khi bàn bạc với Sang cùng đồng bọn, khoảng 23h ngày 12/3/2014, Sang dùng ghe máy chở Còn cùng đồng bọn đột nhập vào công ty theo hướng đường sông rồi điều khiển ghe ra ngoài sông neo đậu chờ.

Sau khi vào được công ty, Còn dùng kéo cắt sắt cắt ổ khóa lấy trộm 4 máy bắn ốc hơi đồng thời chỉ dẫn cho đồng bọn lấy trộm nhiều tài sản khác như máy đục bê tông, 30 mặt căng bằng sắt, kìm cộng lực… rồi đem ra nơi tập kết sát bờ sông chờ Sang đến đón.

Đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Còn, Sang điều khiển ghe vào sát bờ sông để đồng bọn khiêng tài sản trộm được xuống ghe tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi cả bọn chạy được khoảng 200 mét thì bị Trạm kiểm soát 2, biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ phát hiện nên cả bọn nhảy xuống sông tẩu thoát, còn ghe và tài sản vừa trộm được bị tạm giữ. Qua điều tra, gần một tháng sau, Còn cùng đồng bọn đã bị Công an bắt giữ.

A.Huy
.
.
.