Điều tra mở rộng vụ phá rừng tại tiểu khu 678, Di Linh

Thứ Ba, 21/04/2015, 16:43
Ngày 20/4, ông Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an huyện Di Linh mở rộng điều tra vụ vụ phạm các quy định quản lý bảo vệ rừng xẩy ra tại tiểu khu 678, thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh. 

Trước đó, vào lúc 20h00' ngày 18/4/2014, qua biện pháp mật phục, Công an huyện Di Linh đã bắt quả tang tại tiểu khu 678 đã bắt quả tang 01 xe ô tô tự chế đang vận chuyển 5,16m3 gỗ Dầu, Lim và Xoan đào do Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1991 ở Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng. Trên xe còn có một nhóm thanh niên đều ở xã Ninh Loan là những đối tượng được thuê đi khai thác lâm sản trái phép.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã 6 lần tham gia vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Hiện Công an huyện Di Linh đang tạm giữ  người, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định thiệt hại và điều tra mở rộng. Điều đáng nói là tình trạng khai thác rừng xẩy ra đã khá lâu nhưng Ban quản lý rừng Tam Hiệp, Di Linh không hề hay biết.

Thành Lâm
.
.
.