Đem lựu đạn giả đến dọa nổ tung nhà người yêu

Thứ Sáu, 30/01/2015, 18:38
Bị gia đình nhà bạn gái cấm đoán, Long đem theo một quả lựu đạn giả tới nhà người yêu là chị Đào yêu cầu chị Đào ra ngoài để gặp. Thấy mẹ chị Đào ra, Long yêu cầu chị Đào phải ra nếu không sẽ ném lựu đạn vào cho nổ tung nhà.

Ngày 30/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Lục Sơn Long (21 tuổi), ngụ tại đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Bị gia đình nhà bạn gái cấm đoán, không cho qua lại từ hai tháng nay, vào sáng ngày 19/1, Phan Lục Sơn Long đem theo một quả lựu đạn giả có vỏ bằng nhựa tới nhà người yêu là chị Nguyễn Bích Đào (22 tuổi), tại khu chung cư Yersin, phường 9, TP Đà Lạt, yêu cầu chị Đào ra ngoài để y gặp. Thấy mẹ chị Đào ra ngoài, Long yêu cầu chị Đào phải ra ngoài gấp, nếu không sẽ ném lựu đạn vào cho nổ tung nhà. Cùng lúc này, tay trái Long cầm lựu đạn, tay phải cầm vào chốt an toàn.

Do quá sợ hãi, mẹ chị Đào bỏ chạy vào nhà, khóa trái cửa và gọi công an TP Đà Lạt ứng cứu. Lực lượng Công an TP Đà Lạt ngay sau đó đã có mặt yêu cầu Long dừng hành vi, đồng thời mời tới cơ quan Công an làm việc.

Xét thấy hành vi của Phan Lục Sơn Long là đủ cấu thành tội đe dọa giết người nên cơ quan Công an TP Đà Lạt ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Kim Ngân
.
.
.