Ăn chơi đua đòi, nam công nhân bỏ làm đi cướp

Thứ Ba, 20/01/2015, 19:30
Công việc nhàn hạ, tháng kiếm được dăm ba triệu đồng, nhưng do ăn chơi đua đòi, lười biếng nên Tâm, Thành và Lộc rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài…

Ngày 20/1, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm gồm 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường. Bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/1/2015, Công an huyện Gia Lâm nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị B. (SN 1978), trú xóm 3 Ninh Hiệp, Gia Lâm về việc chị bị 2 đối tượng nam giới giật túi xách treo trên xe đạp điện. Số tài sản bị mất gồm 2 túi xách giả da màu đỏ, bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 5S 16GB màu trắng; 102 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tuỳ thân… Từ lời khai của chị B., Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương điều tra, xác minh “chân dung” 3 các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Đó là Hoàng Thế Lộc (SN 1994), Nguyễn Văn Tâm (SN 1996), cùng trú thôn Kim Hoà, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An và Phan Văn Thành (SN 1996), trú xóm 2 Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, Lộc và Tâm khai nhận, khoảng 20h ngày 17/1 cả hai chở nhau bằng xe máy, lượn lờ quanh xã Ninh Hiệp với mục đích cướp tài sản. Khi đến địa phận xóm 1 thì phát hiện chị B. đi xe đạp điện ngược chiều, mọi hành động của chị đều bị bọn chúng “đưa vào tầm ngắm”. Chỉ chờ khi chị B. dừng xe mở cổng thì Lộc điều khiển xe lao tới, áp sát để Tâm giật túi. Hành động xong chúng đến khu vực khu công nghiệp Ninh Hiệp vứt túi xách xuống ruộng, rồi về phòng trọ của Tâm ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm chia nhau số tiền cướp được, riêng Iphone thì Tâm giữ. Đến 13h30 ngày 18/1, Lộc dùng số tiền cướp được rủ Tâm lên Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh mua xe máy wave alpha, hết hơn 17 triệu đồng. Tối hôm đó, chúng lại rủ nhau đi cướp ở Ninh Hiệp, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị Công an huyện Gia Lâm kiểm tra và đưa về trụ sở làm rõ.

Các đối tượng Lộc, Tâm, Thành và tang vật.

Tiếp tục khai thác mở rộng, Lộc khai nhận cách đây 1 tháng (19/12/2014) có rủ Phan Văn Thành (SN 1996), trú xóm 2 Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An – là người cùng trọ với Tâm ở tổ Hoà Bình, Đình Xuyên, Gia Lâm đi cướp. Đến khu vực xóm 7 Ninh Hiệp phát hiện anh Nguyễn Bá H. (SN 1994), trú xóm 5 Ninh Hiệp đang ngồi trên xe máy sử dụng ĐTDĐ Iphone 6, nên đã áp sát cướp giật. Chiếc điện thoại này sau đó bọn chúng dùng để sử dụng.

Quá trình đấu tranh khai thác, Công an huyện Gia Lâm đã thu giữ tổng cộng 16 ĐTDĐ, 3 xe máy, 58 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tuỳ thân là những “chiến lợi phẩm” mà 3 đối tượng Lộc, Tâm, Thành cướp giật được. Ngoài 2 vụ cướp giật trên, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn xã Ninh Hiệp, Yên Thường, thị trấn Yên Viên và khu vực địa bàn Bắc Ninh, đoạn giáp ranh Gia Lâm.

Cả 3 đối tượng này chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng bỏ học sớm, đi lao động tự do ở các địa bàn thuộc huyện Gia Lâm. Lộc và Thành là công nhân đóng gói quần bò, còn Tâm lại chuyên cắt vải. Công việc nhàn hạ, tháng cũng kiếm được dăm ba triệu đồng, nhưng do ăn chơi đua đòi, lười biếng nên Tâm và Thành bị đuổi việc. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã rủ nhau đi cướp. Riêng Lộc ngày đi làm, tối theo bạn đi cướp để “kiếm thêm thu nhập”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại của các đối tượng này, đề nghị liên hệ với Công an huyện Gia Lâm để trình báo, giải quyết.

Quỳnh Vinh – Phương Thuỷ
.
.
.