“Vườn” cần sa được trồng trên sân thượng

Thứ Tư, 23/03/2016, 10:30
Ngày 22-3, trong lúc tiến hành kiểm tra hành chính, Cơ quan Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phát hiện “vườn” cần sa được trồng trên sân thượng tại căn nhà của ông Đặng Văn Thành, thôn Tân Vượng, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.


Qua thống kê, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 35 cây cần sa lớn nhỏ, được trồng vào thung xốp, chậu cảnh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người trồng số cây cần sa này là Đặng Anh Khoa, con trai ông Thành. Vào thời điểm trên, Đặng Anh Khoa không có nhà nên cơ quan công an chưa làm việc được với đối tượng này.

Hiện, toàn bộ tang vật đã được công an tịch thu và niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đặng Văn Thành làm việc với công an về việc trồng cần sa trên sân thượng.
Ông Đặng Văn Thành khai số cần sa này là do con ông trồng.

Những năm qua, Công an TP Bảo Lộc liên tục phát hiện nhiều trường hợp trồng cây cần sa trong chậu cảnh, thùng xốp, chủ nhà thường lý giải là trồng để nuôi heo, nuôi gà.

Gần đây nhất, vào tháng 8-2015, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Bảo Lộc đã kiểm tra hành chính căn nhà số 39, đường Hồ Tùng Mậu, phường 1, TP Bảo Lộc, do Nguyễn Thị Hằng My cùng chồng là Lê Trọng Nghĩa có hộ khẩu thường trú tại quận 1, TP. HCM thuê ở.

Cơ quan công an phát hiện trong khuôn viên của căn nhà này có 175 cây cần sa được trồng sau nhà và 1 bao tải lá, cành cần sa.

Kim Ngân
.
.
.