Vào bệnh viện trộm cắp, còn rạch tay nạn nhân

Thứ Ba, 12/05/2015, 11:36
Ngày 12/5, Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vẫn đang tạm giữ đối tượng Mai Văn Quang (39 tuổi, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh, sống lang thang ở Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Quang đã xông vào bệnh viện trộm cắp và tấn công gây thương tích cho người nhà bệnh nhân. 

Theo trình bày của anh Nguyễn Ngọc Hiền (46 tuổi, ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ), khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hiền đang nằm trông cha ruột điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, thì phát hiện Quang lục túi lấy 400.000 đồng và điện thoại di động Iphone 4. 

Đối tượng Quang.

Anh Hiền ngồi bật dậy, nắm lấy tay Quang rồi hai bên xảy ra xô xát. Bất ngờ Quang lấy lưỡi lam rạch 4 nhát vào người anh Hiền, khiến nạn nhân bị thương nặng. 

Anh Hiền liền truy hô, bảo vệ của bệnh viện kịp thời có mặt bắt Quang giao cho Công an phường An Khánh. 

Anh Hiền cho biết, hai vết rạch trên tay khá sâu, chảy máu nhiều, phải khâu đến 10 mũi.

Hiện vụ việc được Công an phường An Khánh bàn giao cho Công an quận Ninh Kiều điều tra theo thẩm quyền.

Văn Đức
.
.
.