Vận chuyển 3.192 chai rượu ngoại trái phép trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

Thứ Năm, 23/04/2015, 01:43
Sáng 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm, Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1973), Huỳnh Văn Ánh (SN 1985), Chuôn Von (SN 1991), Sa Lút Mol (SN 1993) và Cao Văn Lươn (SN 1993, tất cả cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi vận chuyển rượu ngoại trái phép.

Tang vật thu giữ, 1 xe ô tô tải; 2 điện thoại di động và 272 thùng rượu ngoại chứa 3.192 chai rượu hiệu Chivas Brothers 21; Chivas Regal 12; The Glenlivet 12; Bacardi; St Remy; Martini & Rossi (đỏ, xanh). Trị giá ban đầu ước tính trên 1,5 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, một người đàn ông Campuchia tên Phê – Lin điện thoại Hiếu để thuê xe ô tô tải chở 272 thùng rượu ngoại sang Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 5 triệu đồng.

Hiếu đồng ý và lái xe theo đường tiểu ngạch đến điểm hẹn tại Phum Bunr Chư Ron, xã Ruông, huyện Mê Mốt, tỉnh Taboung Khmun, vương quốc Campuchia để nhận hàng. Sau đó, Phê Lin điện thoại thuê Ánh, Chuôn Von, Sa Lút Mol, Lươn làm bốc vác chuyển 271 thùng rượu lên xe của Hiếu với tiền công 2.000.000 đồng.

Tang vật thu giữ.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hiếu nói Ánh, Chuôn Von, Sa Lút Mol, Lươn ngụy trang bằng cách để một số cây củi nhỏ phủ trên bề mặt các thùng rượu. Trên đường vận chuyển đến khu vực ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu thì bị các trinh sát bắt giữ số hàng trên. Được biết, cách đây vài ngày, Hiếu đã chở trót lọt một chuyến về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

T.N.
.
.
.