Trộm xe máy bán lấy 400 nghìn đồng để đi đánh bạc

Thứ Sáu, 02/01/2015, 15:23
Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đang tạm giữ Huôi Văn Tùng (28 tuổi) và Nguyễn Quốc Quân (34 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 0h30’ ngày 31/12/2014, Công an huyện Tân Biên nhận được tin báo của bà N.T.T (ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm xe máy rồi tẩu thoát về hướng xã Tân Lập.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Ngay sau đó, 2 tổ trinh sát truy đuổi theo đối tượng, đồng thời chốt chặn các tuyến đường. Đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập (huyện Tân Biên) thì các anh phát hiện các đối tượng. Khi đó, chúng rồ ga điên cuồng ép xe và dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các trinh sát phải vật lộn nhiều lần mới khống chế được chúng cùng tang vật.

Tùng và Quân khai nhận: Khoảng 23h ngày 30/12/2014, Tùng đi bộ đến nhà bà T. trộm xe máy rồi tẩu thoát. Tùng điện thoại cho Quân biết rồi chạy xe đến nhà Quân, rồi mang xe qua Campuchia bán.

Trước đó, vào ngày 26 và 30/1/2014, Minh đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm khác ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Mỗi chiếc xe trộm bán được, Tùng cho Quân 400.000 đồng rồi cả hai đi đánh bạc.

T.Nhung
.
.
.